Hà Nội ghi nhận thêm một bệnh nhân dương tính với virus Corona

VHO- Ngày 13.3, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết Hà Nội xác định có thêm một trường hợp dương tính với virus Corona là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 (không phải chuyến bay có bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế công bố trước đó).

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết bệnh nhân dương tính lần 1 là N.T.D, 30 tuổi, địa chỉ 250 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hà Nội ghi nhận thêm một bệnh nhân dương tính với virus Corona - Anh 1

Bệnh nhân đã được cách ly và điều trị

Trước đó, N.T.D phục vụ trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài ngày 9.3 và được đưa về trụ sở tiếp viên hàng không tại 200 Nguyễn Sơn - bệnh nhân ở vòng 401. Trong quá trình ở đây tiếp viên này có đi ăn cơm tại một số điểm trên địa bàn như 148 Nguyễn Sơn sau đó, bệnh nhân đi thuê khách sạn tại 304 đường Cổ Linh, quận Long Biên và không về nhà tại Khương Trung.

Sáng ngày 11.3  tiếp viên D. đi khám tại Trung tâm Y tế hàng không bằng xe taxi và chiều cùng ngày  bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bằng xe taxi grab, trong quá trình di chuyển ở các địa điểm này bệnh nhân đều đeo khẩu trang. Cho đến thời điểm này 22h ngày 12.3 Trung tâm dịch tễ của TP phối hợp rà soát các trường hợp tiếp xúc với N.T.D và đã xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần. Trong đó có 1 lái xe của đoàn tiếp viên và 13 tiếp viên ở 9 quận huyện khác, 1 người ở TP HCM; 4 lái xe Grab, Taxi trong thời điểm này đã xác định được danh tính, chồng tiếp viên được cách ly tại Bệnh viện dda khoa Hà Đông, mẹ và con gái tiếp viên được cách ly ở nhà. Trung tâm dịch tễ cũng xác định được 88 trường hợp (F2) tiếp xúc  với người tiếp xúc gần (F1), và nhiều trường hợp F2.

Như vậy đến nay Hà Nội ghi nhận 6 trường hợp dương tính Víu Corona.  Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng của Hà Nội khi xác định ca bệnh dương tính phải tiến hành các biện pháp dịch tễ ngay không cần chờ kết quả xét nghiệm của Trung ương vì để lâu sẽ mất khoảng thời gian "vàng" ngăn chặn dịch bệnh.

Hiện nay tiếp viên N.T.D chưa có kết quả xét nghiệm lần 2, và Bộ Y tế chưa xác nhận về trường hợp mắc bệnh này. 

 

Q.HOA

 

Ý kiến bạn đọc