Cảnh sát Đức điều tra vụ xả súng ở Hanau theo hướng khủng bố

VHO- Cảnh sát Đức cho hay hung thủ gây ra vụ xả súng ở thành phố Hanau bị tình nghi là phần tử cực đoan cánh hữu, có những dấu hiệu cho thấy các vụ xả súng này mang động cơ bài ngoại.

Cảnh sát Đức điều tra vụ xả súng ở Hanau theo hướng khủng bố - Anh 1

Hiện trường vụ xả súng tại Hanau, Đức, ngày 20.2

Bộ trưởng Nội vụ bang Hesse của Đức, Peter Beuth ngày 20.2 cho biết các công tố viên liên bang đang tiến hành điều tra các vụ xả súng tại thành phố Hanau thuộc bang này theo hướng tình nghi đây là vụ tấn công khủng bố.

Theo ông Peter Beuth, đối tượng xả súng là một công dân Đức, 43 tuổi.

Lực lượng đặc nhiệm Đức đã tiến hành đột kích ngôi nhà tình nghi và phát hiện ra chiếc xe mà kẻ xả súng đã dùng để chạy trốn khỏi hiện trường cùng 2 thi thể là xác của kẻ tình nghi và mẹ của y, 72 tuổi.

Theo nguồn tin cảnh sát, có thể đối tượng đã tự sát tại nhà. Y bị tình nghi là phần tử cực đoan cánh hữu. Ông Peter Beuth cho biết thêm có những dấu hiệu cho thấy các vụ xả súng này mang động cơ bài ngoại.

Ông Peter Beuth cũng cho biết nhà chức trách Đức đang điều tra thông tin mà báo Bild đưa về bức thư thú tội của nghi can. Theo ông Peter Beuth, kẻ xả súng là người sở hữu vũ khí hợp pháp và là "thiện xạ" trong các cuộc thi thể thao.

Đêm 19.2 đã xảy ra hai vụ xả súng ở thành phố Hanau, cách Frankfut khoảng 20km, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Vụ xả súng đầu tiên xảy ra tại một quán bar trong nội đô ở Hanau, vụ xả súng thứ 2 được thực hiện tại một quán bar khác ở khu vực quảng trường trung tâm Kurt-Schumacher thuộc quận Kesselstadt cũng tại thành phố này.

Tạp chí Focus (Đức) đưa tin nhiều nạn nhân có gốc là người di cư trong khi báo Bild cho biết một số nạn nhân có gốc là người Kurd.

Cùng ngày 20.2, giới chức Liên minh châu Âu đã lên tiếng chỉ trích loạt vụ xả súng trên.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người từng làm việc trong Chính phủ Đức, cho biết bà "rất sốc" trước thảm kịch tại Hanau, đồng thời gửi lời chia buồn với người thân các nạn nhân.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli cũng thể hiện sự đồng cảm, đồng thời nhấn mạnh cần đoàn kết chống lại mọi tư tưởng thù ghét và bạo lực.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc