TP.HCM gấp rút triển khai việc xây dựng bệnh viện dã chiến

VHO- Nhằm chuẩn bị các phương án đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, TP.HCM tính đến phương án xây dựng bệnh viện dã chiến trong trường hợp số ca mắc bệnh ở cùng một thời điểm vượt quá khả năng thu dung, tại các khoa cách ly của các bệnh viện thành phố.

TP.HCM gấp rút triển khai việc xây dựng bệnh viện dã chiến - Anh 1

Trong ngày hôm qua 4.2 tại buổi họp trực tuyến về triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân về phòng chống, ứng phó với dịch virus corona, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện tại Sở đang phối hợp với Bộ Tư lệnh TP gấp rút triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến có quy mô 500 giường, trong đó có ít nhất 30 giường hồi sức tích cực. Bệnh viện được bố trí tại hai điểm, một đặt tại Trường quân sự thành phố, huyện Củ Chi với 300 giường và điểm còn lại gồm 200 giường đặt tại số 25 đường Phạm Thi Quy, huyện Nhà Bè. Theo kế hoạch dự kiến sẽ hoàn thiện vào ngày 15.2 tới đây.

Đề cập đến việc kiểm tra, giám sát dịch tại các cửa ngõ vào thành phố, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho rằng, thời điểm hiện tại việc kiểm soát dịch mới được triển khai tại cửa ngõ hàng không, nhưng sắp tới cần phải triển khai ở cả đường bộ, đường sắt và đường biển. Theo ông Bỉnh, việc giám sát dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay mới chỉ giám sát ở ga đến quốc tế. Do đó công tác kiểm tra sân bay cần phải được triển khai ngay ở ga đến quốc nội. Đặc biệt, cần lưu ý việc kiểm tra, giám sát sức khỏe hành khách các chuyến bay đến từ sân bay Nha Trang, Thọ Xuân, Thanh Hóa và các tỉnh như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh bởi đây là những địa phương đã có dịch. Đối với đường sắt, trước mắt cần giám sát hành khách tuyến Nha Trang - Sài Gòn tại Ga Sài Gòn. Đồng thời ông Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định: Việc kiểm tra giám sát cần được thực hiện, không lo thiếu nguồn lực y tế tại các cửa khẩu sân bay, bến cảng…

NGUYỄN HIẾU

Ý kiến bạn đọc