Quảng Bình: Niềm vui ngày Xuân của các bệnh nhận chạy thận

VHO- Ngày 22.1, ông Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết, nhân dịp đón Xuân mới Canh Tý 2020, cùng với việc trao tặng hàng chục suất quà cho các bệnh nhân nghèo, đơn vị đã đưa vào sử dụng khu nhà trọ miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo chạy thận.

Quảng Bình: Niềm vui ngày Xuân của các bệnh nhận chạy thận - ảnh 1

Khu nhà trọ miễn phí dành cho bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

Trước đó, thông qua sự kết nối của phóng viên thường trú Báo Văn Hóa tại Quảng Bình, chính quyền địa phương và một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 200 triệu đồng để sửa chữa dãy nhà công vụ cũ của bệnh viện thành khu nhà trọ miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo chạy thận.

Dãy nhà có 3 phòng với diện tích hơn 100m2; trong đó có 1 phòng lớn đặt được 10 giường ngủ cho bệnh nhân ở trọ. Bên cạnh đó, dãy nhà trọ còn có phòng bếp, phòng vệ sinh rộng rãi phục vụ sinh hoạt của các bệnh nhân. Và tiếp tục chung tay hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, mới đây một số doanh nghiệp ở thị xã Ba Đồn đã trao tặng khu nhà trọ các vật dụng thiết yếu khác như tivi, tủ lạnh, đường dẫn Internet...

Quảng Bình: Niềm vui ngày Xuân của các bệnh nhận chạy thận - ảnh 2

Vợ chồng ông Bình rất vui khi được ở trong dãy nhà trọ miễn phí của Bệnh viện

Đang ở tại nhà trọ, ông Đặng Văn Bình, 73 tuổi, ở thôn Vịnh Sơn (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) cho biết: Tôi rất vui khi được ở tại khu nhà trọ miễn phí này, ở đây yên tĩnh lại đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Tôi xin cảm ơn Bệnh viện và các nhà hảo tâm đã giúp tôi vơi bớt khó khăn.

Luôn luôn ở bên để chăm chồng, bà Võ Thị Sáu (72 tuổi, vợ ông Bình) nói: Suốt 3 năm qua, chúng tôi ở trọ để chạy thận cho ông ấy nên tốn kém rất nhiều tiền. Nay được bệnh viện hỗ trợ nhà ở, lại có chỗ nấu nướng, vệ sinh sạch sẽ nên vợ chồng chúng tôi rất phấn khởi.

Có thể khẳng định, việc đưa vào sử dụng khu nhà trọ miễn phí dành cho bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình là hoạt động mang nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ giúp những bệnh nhân nghèo quên đi nỗi lo tiền bạc mà còn nhân lên tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng vì người nghèo trong dịp Tết đến Xuân về.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc