Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Trường đại học tại TP.HCM đặt Hội trường mang tên Trịnh Công Sơn

Thứ Bảy 28/09/2019 | 06:00 GMT+7

VHO - Tối 27.9, Trường ĐH Văn Lang đã tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc chủ đề “Nối vòng tay lớn”, đồng thời lần đầu tiên công bố tên Hội trường Trịnh Công Sơn tại TP.HCM.

“Nối vòng tay lớn” nằm trong tour biểu diễn Huế - Sài Gòn – Hà Nội hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ (1.4.2001-1.4.2021), có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc Trịnh, như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Lân Nhã, Hoàng Trang, Tấn Sơn, Saxophonist Trần Mạnh Tuấn, Pianist Tuấn Mạnh, nhóm nhảy The Lyricist (Quán quân cuộc thi Super 24 Asean tại Singapore 2019).
Trong đêm nhạc, gia đình nhạc sĩ đã giới thiệu học bổng Trịnh Công Sơn dành cho sinh viên, đồng thời tặng bức chân dung Trịnh Công Sơn được khắc họa trên phiến kính thủy tinh, đặt ngay trước cửa Hội trường mang tên nhạc sĩ.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh phát biểu tại đêm nhạc

Phát biểu tại chương trình, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết xúc động và cảm ơn sâu sắc trước tình cảm và nghĩa cử văn hóa giàu ý nghĩa của Trường ĐH Văn Lang khi chọn tên cho hội trường mang tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là cơ hội để âm nhạc Trịnh Công Sơn lưu giữ nhiều hơn nữa trong giới trẻ, trong học đường. 
TS Nguyễn Cao Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH Văn Lang cho biết, việc hội trường được mang tên nhạc sĩ là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa khi Nhà trường được đưa nhạc Trịnh về với không gian học đường. “Hôm nay chúng tôi nghĩ đến các thế hệ sinh viên Văn Lang, mỗi khi bước vào hội trường này là nhìn thấy chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hoặc mỗi khi nghe nhạc Trịnh, các bạn sẽ nghe với một tâm thế khác, như nghe lời tâm tình của một người thầy lớn đang hiện diện trong đời sống học đường Văn Lang. Ngày nay trong xu hướng phát triển toàn diện cho người học, các trường đang theo xu hướng đào tạo tích hợp khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học và trải nghiệm nghệ thuật. Nghĩa là bên cạnh sự ưu việt của khoa học - kỹ thuật, lúc nào cũng cần bồi đắp những giá trị văn hóa - nghệ thuật, tăng cường những trải nghiệm nhân văn tại học đường và trong cuộc sống”, ông Trí chia sẻ. 

Hội trường Trịnh Công Sơn có quy mô 1.600 chỗ ngồi và được thiết kế như một nhà hát chuyên nghiệp

Đại diện nhà trường cũng cho hay, đưa nhạc Trịnh vào không gian học đường không chỉ dừng lại ở việc đặt tên cho hội trường, nhà hát, mà còn nhằm  mong muốn tinh thần nhân văn và các giá trị giáo dục của di sản Trịnh Công Sơn sẽ được truyền đến cho sinh viên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết cách yêu, cách sống, cách ứng xử với quê hương đất nước, để làm giàu đẹp vốn văn hóa của mọi người. Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức để lan tỏa các giá trị nhân văn đó. 
Hội trường Trịnh Công Sơn có quy mô 1.600 chỗ ngồi và đạt chuẩn, được thiết kế như một nhà hát chuyên nghiệp, trong tổng thể kiến trúc của Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang tọa lạc tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.

THÙY TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top