Một người dân tử vong khi trợ giúp nhóm du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà

VHO- Sáng 28.8, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an Đà Nẵng) cho biết đã cứu được 4 du khách đi lạc trong khu vực cây đa cổ thụ (bán đảo Sơn Trà), đồng thời lực lượng chức năng cũng đưa thi thể một người dân tử nạn trong khi ứng cứu nhóm du khách.

Trước đó, ngày 27.8, một nhóm du khách gồm 4 người (2 nam, 2 nữ) đi tham quan bán đảo Sơn Trà bằng xe máy. Tại đây, cả nhóm gửi xe máy đi bộ thì một người bị trượt chân rơi xuống vực. 

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhóm du khách, 2 thợ câu đang đi câu gần khu vực đó là anh Mai Xuân M. (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và anh Trần Long K. (30 tuổi, quê Quảng Trị) đã nhanh chóng tìm kiếm, cứu giúp, trong quá trình ứng cứu nhóm du khách, anh Trần Long K. đã bị ngã và tử vong.

Một người dân tử vong khi trợ giúp nhóm du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà - ảnh 1

Nhóm du khách gặp nạn tại vị trí cây đa nghìn năm trên bán đảo Sơn Trà

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ công an cùng 2 xe chuyên dụng được huy động tham gia tìm kiếm. Ngay sau khi xác định vị trí người gặp nạn cách Cây đa nghìn năm khoảng 3 km về hướng biển, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được nhóm du khách này. Tuy nhiên do thời tiết mưa to, công tác cứu hộ gặp khó khăn, đến 2h ngày 28.8, ca nô mới tiếp cận được bờ để đưa thi thể nạn nhân lên. Đơn vị đang làm thủ tục để bàn giao thi thể anh K. cho gia đình.

Thời gian qua có rất nhiều người đã đi lạc, nhiều vụ tai nạn dẫn đến tử vong  tại tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã thông báo tới người dân, du khách phải nghiêm túc lưu ý các khuyến cáo của cơ quan chức năng để bảo vệ tính mạng, tài sản của mình.

N.HÀ

Ý kiến bạn đọc