Nghệ An: Tạm giam đối tượng dùng cào lúa đánh bố tử vong

VHO-Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa làm rõ một vụ giết người nhưng gia đình lại khai báo bị tai nạn. Nghi phạm chính là con trai của nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vi Văn Th. (SN 2003) trú bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông về hành vi giết người. Ngày 21.7, công an huyện Con Cuông nhận được tin báo về việc ông D. tử vong với nhiều biểu hiện bất thường. Trước đó, người thân của ông D. trình báo việc người đàn ông này tử vong là do bị tai nạn. Tổ công tác của công an huyện đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông D. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông D. không phải tử vong do bị tai nạn. Ngay sau đó, Vi Văn Thanh được mời lên cơ quan công an để làm việc. Tại đây, sau hồi quanh co chối tội, Thanh khai nhận việc mình chính là người gây nên cái chết của cha đẻ. Qua đấu tranh, gia đình đã thừa nhận ông D. tử vong là do bị con trai đánh, nhưng vì muốn con trai được thoát tội nên đã khai báo sai sự thật.

Nghệ An: Tạm giam đối tượng dùng cào lúa đánh bố tử vong - ảnh 1

Cào lúa (ảnh minh họa)

Trước đó, đêm 20.7, Vi Văn Th. và bố đẻ là ông Vi Văn D. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Th. đã dùng chiếc cào lúa đánh mạnh vào đầu ông D. Cú đánh khiến người cha gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 22 giờ cùng ngày thì ông D. tử vong. Quá hoảng hốt, gia đình đã giấu mọi chuyện và vội vàng báo  lên chính quyền với lý do nạn nhân mất đột ngột do bị tai nạn.
Hiện, đối tượng, tang vật trong vụ án đã được Công an huyện Con Cuông bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc