Nhiều chuyến bay của Việt Nam bị hoãn, hủy do biểu tình tại Hồng Kông

VHO-Do biểu tình tại Hồng Kông, hoạt động khai thác của một số hãng hàng không Việt Nam tại sân bay Hồng Kông bị ảnh hưởng, nhiều chuyến bay đã bị hủy, hoãn.

Nhiều chuyến bay từ  Việt Nam tới Hồng Kông bị hoãn, hủy (ảnh minh họa)

Theo đó, các chuyến bay đi, đến Hồng Kông trong ngày 5.8 của Vietnam Airlines vẫn được duy trì khai thác nhưng sẽ bị chậm so với lịch dự kiến. Ngoài ra, việc nối chuyến từ sân bay Hồng Kông đi tiếp các điểm khác sẽ khó hơn so với bình thường.

Theo thông báo từ nhà chức trách tại sân bay Hồng Kông vào sáng 5.8, Jetstar Pacific sẽ phải hủy 4 chuyến bay từ Hà Nội, Đà Nẵng đi Hồng Kông trong ngày 5.8, gồm BL160, BL161, BL164, BL165. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Hãng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sáng chuyến bay trong các ngày tiếp theo.

 Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách tại Việt Nam có kế hoạch nối chuyến tại sân bay Hồng Kông trong ngày 5.8 vui lòng liên hệ với phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines để có thông tin và trợ giúp cần thiết. Các hành khách tại Hồng Kông lưu ý đến sân bay sớm hơn để hạn chế bị ảnh hưởng đến việc đi lại. Hai hãng Vietnam Airlines  và Jetstar Pacific cũng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đi lại giữa Việt Nam và Hồng Kông trong thời gian này cần thường xuyên cập nhật thông tin để chủ động kế hoạch đi lại.

Trước đó, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã bị đẩy lên quy mô lớn, hơn tại 7 quận tại đặc khu. Người biểu tình tới các ga tàu điện ngầm, ngăn không cho cửa tàu đóng lại khiến các phương tiện không thể di chuyển. Ngoài ra, họ cũng ra đường nhằm gây ảnh hưởng tới các tuyến giao thông chính của hòn đảo.

CNN ban đầu đưa tin, hơn 100 chuyến bay ra và vào Hồng Kông, chiếm khoảng gần 1 nửa số chuyến, đã bị hủy hoặc hoãn do lo ngại các sân bay sẽ không thể hoạt động bình thường khi tình trạng biểu tình và đình công trở nên khó đoán. Ngày hôm qua, cơ quan hàng không đặc khu đã cảnh báo về sự việc hủy hoãn chuyến, đồng thời khuyến cáo hành khách chỉ đến sân bay khi có thông báo chính xác về lịch trình. Ngay sao đó, thông tin cập nhật từ Channel News Asia cho biết, số chuyến bay bị hủy/chậm đã tăng lên khoảng 200 và hàng trăm người đang mắc kẹt ở sân bay.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc