Bà Rịa-Vũng Tàu: Hai ôtô đâm nhau làm nhiều người bị thương

VHO- Một xe khách 45 chỗ đã va chạm với ô tô 16 chỗ tại địa phận đường Chi Lăng thuộc phường 12, thành phố Vũng Tàu, khiến nhiều người bị thương và cả hai phương tiện bị hư hỏng.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hai ôtô đâm nhau làm nhiều người bị thương - Anh 1

Xe 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B-013.35 nằm dưới vùng đất trũng bên đường, bị hư hỏng nặng

Vào 14 giờ20 phút ngày 28.7, ô tô 45 chỗ mang biển kiểm soát 60B-036.52 chở đoàn công nhân của tỉnh Đồng Nai đi du lịch tại thành phố Vũng Tàu, khi đang chạy trên đường từ thành phố Vũng Tàu hướng về huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu), đến đoạn ngã tư giao với đường Chi Lăng (phường 12), đã va chạm với ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B-013.35 đang băng qua đường.

Vụ va chạm khiến chiếc xe 16 chỗ lao xuống hố, bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, xe ô tô 86B-013.35 bị tông ngang hông, nằm dưới vùng đất trũng bên đường. Xe khách 45 chỗ phanh gấp sát vào nhà dân, bị vỡ kính trước, phần đầu hư hỏng nhẹ.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau tiếng va chạm lớn, người dân chạy ra thì phát hiện xe 9 chỗ đã nằm dưới hố nên vội vàng phá cửa đưa hành khách ra ngoài, một số công nhân trên xe 45 chỗ cũng chạy xuống phụ đưa người bị nạn ra khỏi xe.

Trên xe ô tô 16 chỗ lúc này có khoảng 9 hành khách, may mắn không có ai tử vong nhưng có 4 người ngồi gần cửa bị thương, chảy nhiều máu, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hai ôtô đâm nhau làm nhiều người bị thương - Anh 2

Xe khách 45 chỗ bị vỡ kính trước, phần đầu hư hỏng

Tài xế Trương Quý Đôn, người điều khiển xe ô tô 45 chỗ cho biết, vào thời điểm trên, anh đang lưu thông trên đường thẳng thì bất ngờ phát hiện xe mang biển kiểm soát 86B-013.35 chạy từ đường Chi Lăng qua, tài xế đã ép xe sát lề để tránh nhưng không kịp.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vũng Tàu đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, xe cứu nạn cũng được huy động để cẩu xe bị nạn lên phục vụ việc điều tra. Tài xế điều khiển xe 9 chỗ không có ở hiện trường nên chưa thể cung cấp thông tin cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

Được biết, xe 45 chỗ nằm trong đoàn hơn 10 chiếc của một công ty ở Đồng Nai đang hành trình từ thành phố Vũng Tàu về, dự tính đoàn sẽ ghé qua một điểm du lịch ở huyện Long Điền. Sau khi xảy ra tai nạn, hành khách được xe khác đón về, một số nhân chứng ở lại phục vụ việc lấy lời khai./.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc