Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp

VHO-Ngày 26-7, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa cứu sống cho một bệnh nhân nhi bị bệnh viêm cơ tim tối cấp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, trụy tim mạch, rối loạn nhịp tim.

Bệnh nhân nói trên là Lý Phương Th, 8 tuổi, ngụ tại Quận Tân Phú, nhập viện Nhi đồng 1 vào lúc 1h23 phút ngày 17/7. Trước đó, bệnh nhân Th được gia đình đưa đến bệnh viện quận Tân Phú, tại đây các bác sĩ chẩn đoán; bệnh nhân sốc tim do viêm cơ tim tối cấp và thực hiện chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu chữa.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu sống bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp - ảnh 1

Bệnh Nhân Nhi Lý Phương Th đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chống đặt nội khí quản giúp bệnh nhân thở, dùng thucoos trợ tim nhưng do tình trạng huyết động nên không cải thiện. Sau đó các bác sĩ khoa Tim mạch đã thực hiện đặt máy tạo nhịp tim tạm thời nhưng tình trạng bệnh nhân nhi xấu dần, ngưng tim. 
Ngay lập tức các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Nhi đồng 1 khẩn trương cấp cứu ngưng thở ngưng tim, nhồi tim và thực hiện kỹ thuật ECMO. Kỹ thuật ECMO là kỹ thuật trao đổi oxy qua màng với tuần hoàn ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ tim phổi cho bệnh nhân với sự trợ giúp của các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và khoa Mạch máu bệnh viện Chợ Rẫy.
Đến nay sau khi bệnh nhân được hồi sức tích cực với kỹ thuật ECMO, thở máy, lọc máu liên tục bệnh nhân đã tỉnh lại, tình trạng huyết động cải thiện. Điều đáng mừng là bệnh nhân đã cai được ECMO vào chiều 24.7. Đến sáng 25/7 bệnh nhân đã cai được máy thở và đang được các bác sĩ theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức.
Hiện nay tình hình sức khỏe bệnh nhân tiến triển rất tốt, qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn đều ổn định.

                                               HIẾU NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc