Nga sắp ra luật bắt buộc cài sẵn phần mềm của nước này trên điện thoại

VHO- Dự luật sẽ cho phép các nhà chức trách lập ra một danh sách các phần mềm bắt buộc phải cài đặt trước. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 7.2020.

Nga sắp ra luật bắt buộc cài sẵn phần mềm của nước này trên điện thoại - Anh 1

(Nguồn: Reuters)

Theo một dự thảo luật mới được giới thiệu lần đầu tại Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện) hôm thứ Năm 18.7, tất cả điện thoại thông minh, máy tính và tivi thông minh được bán ở Nga sắp tới sẽ phải cài đặt sẵn một số phần mềm của nước này nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất phần mềm trong nước.

Dự luật sẽ cho phép các nhà chức trách lập ra một danh sách các phần mềm bắt buộc phải cài đặt trước. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 7.2020.

Thị trường điện thoại di động của Nga bị chi phối bởi các sản phẩm của Apple, Samsung và Huawei.

Dự luật cũng đề xuất các án phạt đối với việc bán thiết bị mà không cài đặt phần mềm Nga từ 50.000 đến 200.000 ruble (790-3.170 USD) bắt đầu từ tháng 1.2021.

Đề xuất này sẽ chỉ trở thành luật nếu được Duma Quốc gia thông qua và sau đó được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) và Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc