Ủy ban Tổ chức Vesak họp phiên cuối, rà soát toàn bộ Đại lễ Phật đản

VHO- Chiều 11.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam diễn ra hội nghị lần thứ ba Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (ICDV), ra mắt mạng xã hội Phật giáo.

Uy ban To chuc Vesak hop phien cuoi, ra soat toan bo Dai le Phat dan hinh anh 1

Hòa thượng, giáo sư-tiến sỹ Phra Brahmapundit (thứ ba từ phải sang), Chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc phát biểu

Chiều 11.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam diễn ra hội nghị lần thứ ba Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (ICDV).

Hội nghị là phiên họp cuối cùng giữa Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc và Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak 2019 để cùng rà soát, kiểm tra toàn bộ chương trình lễ khai mạc, hội thảo, các sự kiện văn hóa và chương trình lễ bế mạc của Đại lễ Vesak.

Sau khi thảo luận, các đại biểu tại phiên họp đã thống nhất thông qua chương trình lễ khai mạc, bế mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, danh sách đại biểu tham dự Đại lễ, chia tổ tổ chức hội thảo, mời người tham gia góp ý “Tuyên bố Hà Nam 2019” và một số nội dung quan trọng khác.

Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak 2019.”

Thông qua ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối màu chặt chẽ, hình ảnh chính của mẫu tem là tượng Phật uy nghi, phía sau tượng Phật là hình ảnh lá bồ đề thời Lý, tỏa hào quang, soi sáng muôn nơi mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân loại.

Bên cạnh đó là hình ảnh chùa Tam Chúc, nơi diễn ra Đại lễ Phật đản cùng hình ảnh rồng thời Lý (thời kỳ Đạo Phật phát triển nhất). Phía dưới là hình ảnh hoa sen và mây trời biểu hiện cho sự giao thoa giữa trời và đất, mang lại cuộc sống yên bình.

Mẫu tem này là một thông điệp đa chiều góp phần tôn vinh giá trị truyền thống Phật giáo Việt Nam, luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong nhiều thiên niên kỷ, tiếp tục góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, hòa bình, phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế.

Bộ tem có thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 11.5.2019 đến 31.12.2020.

Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra mắt mạng xã hội Phật giáo có địa chỉ: Butta.vn.

Mạng xã hội Phật giáo do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trực tiếp quản lý và điều hành.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc