Người xưng danh “nhà báo quốc tế” bị gửi đơn tố cáo lừa đảo

VHO- Buổi gặp mặt tại trường THPT Nghi Lộc 3 với một cựu học sinh xưng “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn đã gây xôn xao dư luận.

Người xưng danh “nhà báo quốc tế” bị gửi đơn tố cáo lừa đảo - Anh 1

Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu trường báo cáo. Cô Phạm Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 3 cho biết, trước đó vào tháng 10.2018 thông qua 2 giáo viên từng dạy ở trường, cô biết đến cựu học sinh Lê Hoàng Anh Tuấn. Người này sau đó đặt vấn đề muốn tổ chức một buổi lễ tri ân, tặng quà nhà trường để kỷ niệm. Buổi gặp mặt này được tổ chức ngày 27.2.2019 với sự tham dự của 1.200 học sinh cùng toàn bộ giáo viên, cán bộ của trường.

Liên quan đến ông Lê Hoàng Anh Tuấn, chiều 6.5, bà Hoàng Thị Hiệp, trú tại TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, năm 2017 bà đã gửi đơn đến Công an Nghệ An tố cáo ông Tuấn lừa đảo, chiếm đoạt của bà 450 triệu đồng. Một cán bộ điều tra Công an Nghệ An cho biết năm 2017, cơ quan này đã nhận được 3 đơn thư tố cáo ông Lê Hoàng Anh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, những người này đã không chuyển khoản trực tiếp cho ông Tuấn mà chuyển qua tài khoản người khác khiến công tác điều tra gặp khó khăn. Cơ quan điều tra đã mời ông Tuấn 2 lần đến trụ sở, nhưng do chưa có căn cứ buộc tội nên đã ra thông báo tạm ngừng điều tra.

PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc