Xe tải chở đất “tung hoành”

VHO-Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn xã Đăk Blà, TP Kon Tum (Kon Tum) vô cùng bức xúc trước tình trạng xe tải chở đất phục vụ công trình tuyến đường tránh Hồ Chí Minh không che chắn thùng cẩn thận, phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường, thậm chí là gây tai nạn giao thông nghiêm trọng...

Xe tải chở đất “tung hoành” - Anh 1

Xe tải chở đất của Công ty Cổ phần Trường Long gây tai nạn giao thông

 Theo phản ánh, gần 1 tháng nay người dân sống dọc tuyến đường quốc lộ 24 đoạn qua địa bàn xã Đăk Blà, TP Kon Tum cảm thấy bất an mỗi khi ra đường, vì những chiếc xe tải của Công ty Cổ phần Trường Long chở đất phục vụ công trình tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Kon Tum.

Ghi nhận của phóng viên trên tuyến quốc lộ 24, đoạn qua địa bàn thôn Kon Hring, xã Đăk Blà có khoảng 40 chiếc xe tải chở đất chạy liên tục. Đất được các xe tải chở từ khu vực khai thác lao vun vút trên đường mà không hề che chắn thùng cẩn thận, hoặc có che nhưng chỉ qua loa. Cứ thế, sau khi đổ đất lại quay trở lại khu dự án để tiếp tục chở các chuyến tiếp theo với tốc độ cao. Đáng chú ý, trên đoạn đường này luôn có 1 tổ Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Kon Tum) chốt chặn nhưng không hề có dấu hiệu kiểm tra, nhắc nhở các tài xế.

Anh H, một tài xế cho biết, mỗi chuyến chở đất như vậy tài xế được trả công 40.000 đồng, do vậy anh em chúng tôi tranh thủ chạy lấy chuyến, ngày nào người ta trả tiền ngày đó, trung bình mỗi ngày kiếm được 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Một người dân (xin giấu tên) sinh sống tại đây bức xúc nói: “Dân chịu không nổi chú ạ, xe chạy ầm ầm gây bụi bặm, nguy hiểm nhất là chạy ẩu, nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường và các cháu học sinh. Người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng nào đến xử lý. Có cảnh sát giao thông ở đây nhưng chỉ thấy họ kiểm tra xe tải nhỏ, xe chở hàng thôi chứ mấy xe này không thấy họ kiểm tra, nhắc nhở gì hết”. Nỗi lo lắng của người dân là có cơ sở, khi mới đây vào khoảng 10h30 phút ngày 23.4, một chiếc xe tải chở đất của Công ty Cổ phần Trường Long va chạm với một người dân đi xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Blà, TP Kon Tum, trước đây UBND xã đã có buổi làm việc với đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Trường Long và Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh để cam kết về việc đảm bảo an toàn giao thông khi lưu thông trên tuyến đường. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn không được đơn vị thi công tuân thủ, dù người dân đã có nhiều kiến nghị và lãnh đạo UBND xã đã nhiều lần gọi điện trao đổi trực tiếp với người phụ trách công trình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết: Đơn vị đã làm việc với đại diện đơn vị thi công yêu cầu họ cam kết không được chở quá tải, trong quá trình vận chuyển phải che bạt kín để không rơi vãi đất cát xuống đường, phải thường xuyên tưới nước không để bụi bẩn gây mất vệ sinh môi trường. Nếu đơn vị thi công không chấp hành thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. “Thẩm quyền của thanh tra chỉ xử lý những lỗi như vậy thôi, còn việc phóng nhanh, vượt ẩu theo phản ánh của người dân thì cảnh sát giao thông họ kiểm tra, xử lý”, ông Tuấn cho hay.

Người dân và chính quyền xã Đăk Blà, TP Kon Tum rất mong cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum kịp thời xử lý, chấn chỉnh tình trạng này, để người dân yên tâm mỗi khi ra đường.

 NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc