Quảng Bình: 33 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy

VHO - Một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã khiến 33 ngôi nhà của người dân ở xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị tốc mái, hư hỏng.

Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Hóa Phúc (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào chiều tối ngày 10.4 trên địa bàn xã đã xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn khiến nhà ở, cây trồng của nhiều hộ dân bị thiệt hại.

Quảng Bình: 33 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy - ảnh 1

Quảng Bình: 33 ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy - ảnh 2

Nhiều nhà dân ở xã Hóa Phúc bị tốc mái do lốc xoáy

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút, một trận lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn các thôn ở xã Hóa Phúc. Diễn ra trong khoảng thời gian 10 phút, trận lốc xoáy đã làm tốc mái 33 ngôi nhà và nhiều cây trồng bị ngã rạp. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả của cơn lốc xoáy để sớm ổn định cuộc sống.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc