Xử lý 2 phụ nữ dựng chuyện "hối lộ" thịt bò cho CSGT

VHO- Sau khi đánh rơi 1 kg thịt bò, Nhung sợ chủ cửa hàng đuổi việc nên dựng lên câu chuyện đã “hối lộ” CSGT để được bỏ qua lỗi vi phạm. Vụ việc chưa được kiểm chứng thị chị Trương Thị Kim Dung đã viết trên mạng xã hội facebook, gây xấu hình ảnh của lực lượng CSGT TP Huế.

Ngày 26.3, Công an TP.Huế cho biết đã triệu tập 2 phụ nữ liên quan đến việc đăng tải thông tin không đúng lên mạng xã hội, làm xấu hình ảnh của lực lượng CSGT. Đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xử lý 2 phụ nữ dựng chuyện

Nhân viên giao hàng Tôn Nữ Thị Nhung, người bịa chuyện đã đưa 1 kg thịt bò cho CSGT. Ảnh: C.Quang

Trước đó, vào ngày 21.3, chị Trương Thị Kim Dung (31 tuổi) là chủ cửa hàng thực phẩm đã phân công cho nhân viên Tôn Nữ Thị Nhung (25 tuổi) đi giao thịt bò cho khách hàng. Trong lúc đi giao hàng, Nhung  không cẩn thận nên để rơi mất một túi thịt bò tươi (loại 1 kg).

Sợ bị chủ trách phạt và đuổi việc, Tôn Nữ Thị Nhung đã dựng lên câu chuyện rằng mình đã “hối lộ” CSGT. Cụ thể, Nhung kể rằng khi đi đến đoạn phía Bắc của cầu Trường Tiền thì bị chốt CSGT ở đây thổi lại vì xe không có gương chiếu hậu. Để tránh khỏi bị giữ xe, Nhung đã đưa túi thịt bò 1kg cho một chiến sĩ CSGT.

Xử lý 2 phụ nữ dựng chuyện

Trương Thị Kim Dung đã viết nội dung không đúng sự thật, bôi nhọ hình ảnh CSGT trên mạng xã hội. Ảnh: C.Quang

Nghe được câu chuyện của nhân viên, chị Trương Thị Kim Dung đã không làm rõ sự việc mà vội vàng viết lên mạng xã hội facebook, với nội dung mang tính bôi nhọ, làm xâu hình ảnh của lực lượng CSGT. Sau khi chị Dung đăng tải, lãnh đạo Công an TP Huế đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc. Qua đó, phát hiện câu chuyện bịa của Tôn Nữ Thị Nhung và hành động nóng vội, thiếu kiểm chứng của Trương Thị Kim Dung. Cả hai đã khai nhận hành vi sai trái của mình đồng thời bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời xin lỗi đến lực lượng CSGT.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc