Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Tước vương miện Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2015

Thứ Bảy 23/02/2019 | 18:14 GMT+7

VHO- Ban tổ chức Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế đã công bố quyết định tước vương miện của Claire Elizabeth Parker do cô cố tình tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác. 

Hoa hậu Claire Elizabeth Parker bị thu hồi vương miện vì tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác.

Mới đây, trang Fanpage chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế đã đăng tải thông báo  chính thức về việc tước vương miện của đương kim hoa hậu Claire Elizabeth Parker. 

Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức, lí do dẫn đến việc tước vương miện là do người đẹp Úc đã vi phạm quy chế của cuộc thi đã đã được trao danh hiệu cao nhất mà vẫn tham gia cuộc thi sắc đẹp khác, cụ thể là Miss Universe Australia 2019.

"Hoa hậu Claire Elizabeth Parker đã tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác. Chúng tôi cho rằng hành động này không phù hợp với danh hiệu mà cô đang giữ là Miss Grand International. Tuy nhiên, sau quá trình thảo luận và cô ấy vẫn đưa ra quyết định cuối cùng sẽ theo đuổi những gì cô ấy mong muốn.

Với sự tôn trọng đối với quyết định của cô ấy cũng đồng nghĩa với việc Hoa hậu Claire Elizabeth Parker sẽ không thể sử dụng danh hiệu Miss Grand International 2015 hoặc bất cứ điều gì liên quan đến MGI kể từ bây giờ", chia sẻ chính thức từ ban tổ chức Miss Grand International. 

Điều đáng nói là trước đó, vương miện Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2015 được trao cho Anea Garcia. Tuy nhiên,  người đẹp bị thu hồi vương miện do lộ ảnh nhạy cảm, vương miện được chuyển giao cho Claire Elizabeth Parker và tới hiện tại nó tiếp tục bị thu hồi. 

Claire Elizabeth Parker sinh năm 1991, sở hữu chiều cao 1,73m, cô từng chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc tại Úc như Miss Teen Australia 2009, Miss University 2010, Miss Universe Australia 2011…

Năm 2015, cô trở thành đại diện Úc và giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi  Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2015. Vì Hoa hậu là Anea Garcia bị tước vương miện nên người đẹp sinh năm 1991 được lựa chọn thay thế cho vị trí cao nhất tại cuộc thi.

Đầu năm 2019, Claire Elizabeth Parker gây bất ngờ khi có tên trong danh sách thí sinh của Miss Universe Australia 2019 để giành cơ hội tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019. Điều này cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, một phe ủng hộ Claire bởi với vẻ đẹp này, cô xứng đáng được khẳng định bản thân mình tại các đấu trường sắc đẹp uy tín thay vì "ăn may" vương miện Hoa hậu Hoà bình Quốc tế. 

Theo LINH CHI/Laodong.vn

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top