Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Bộ tộc kỳ lạ ở châu Phi, phụ nữ cạo trọc đầu, đàn ông xỏ khuyên tai

Thứ Tư 20/02/2019 | 01:00 GMT+7

VHO- Bộ tộc này dù là nam hay nữ cũng đều thích làm đẹp, họ thích xỏ lỗ tai để đeo nhiều đồ trang sức lòe loẹt và cho rằng như thế mới là sành điệu.

Người Maasai sống ở miền nam Kenya và phía bắc Tanzania, Đông Phi, chỉ có khoảng nửa triệu người sinh sống trong một vùng đất khô cằn vỏn vẹn 160.000km2. Họ thường sống theo kiểu vòng tròn, hàng rào xung quanh nhà được làm gai cây keo để ngăn sư tử tấn công gia súc. Trách nhiệm của đàn ông là xây hàng rào còn phụ nữ là xây nhà.

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 1

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 2

Người phụ nữ có trách nhiệm kiếm nước, củi, vắt sữa bò và nấu ăn cho gia đình. Trong khi đó, người đàn ông đảm nhiệm an ninh, con cái thì chăn gia súc. Vào mùa hạn hán, cả đàn ông và trẻ con đều đi chăn gia súc, mỗi buổi sáng, người lớn tuổi nhất sẽ ngồi trên ghế và phân chia lịch trình cho từng người cụ thể.

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 3

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 4

Người Maasai sống chủ yếu là bán du mục dưới một hệ thống quản lý đất đai chung. Sự di chuyển của vật nuôi dựa trên sự thay đổi theo mùa. Gia súc ở đây chủ yếu là dê và cừu, đem lại nguồn kinh tế chính cho người dân.

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 5

Nền kinh tế của Maasai ngày càng ít phụ thuộc vào nền kinh tế thị trường. Các sản phẩm chăn nuôi được bán cho các nhóm khác ở Kenya để mua hạt giống, quần áo và ngũ cốc. Bò và dê thường được bán để mua đồng phục và đóng học phí cho trẻ em.

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 6

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 7

Theo truyền thống, người Maasai chủ yếu dựa vào thịt, sữa và máu từ gia súc để đáp ứng nhu cầu protein và calo. Người ta uống máu vào những dịp đặc biệt.Ngoài ra, người lớn tuổi say rượu sử dụng máu để làm giảm nhiễm độc. Máu rất giàu protein, tốt cho hệ thống miễn dịch.

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 8

bo toc ky la o chau phi, phu nu cao troc dau, dan ong xo khuyen tai hinh anh 9

Bên cạnh đó, ngoại hình người Maasai cũng rất đặc biệt, trong khi hầu hết phụ nữ đều để tóc dài thì ở đây họ lại cạo trọc đầu. Việc xỏ khuyên tai ở đây cũng không dành riêng cho phụ nữ, đàn ông cũng thích được đeo các loại phụ kiện trên tai, hầu hết là vì mục đích làm đẹp. Họ thích có một lỗ tai rộng để có thể đeo và nhét nhiều thứ vào đó, sau đó họ sẽ đem khoe lỗ tai của mình với mọi người.

Theo PHAN HẰNG/Dân Việt

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top