Gia Lai: Nhận nợ thay cháu, bị giang hồ đánh tử vong

VHO - Thấy 2 cháu bị đe dọa đòi nợ, ông Phước đứng ra nhận thay, đến hẹn chưa kịp trả, nhóm đòi nợ đến tận nhà nổ súng, bắt ông Phước đưa đi nơi khác đánh đập khiến ông tử vong.

                                    Gia Lai: Nhận nợ thay cháu, bị giang hồ đánh tử vong - ảnh 1

                                                                                  Gia đình lo đám tang cho ông Phước

Ngày 10.1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án cố tình gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 9.1, đối tượng Đỗ Ngọc Lắm (34 tuổi, chưa rõ nơi ở) cùng 5 người khác xông vào nhà ông Lê Đình Hữu Phước (55 tuổi, trú TP. Pleiku, Gia Lai) để đòi nợ.

Tại đây, các đối tượng dùng súng bắn một phát chỉ thiên và đánh ông Phước; sau một hồi lớn tiếng đe dọa, nhóm người này tiếp tục ép ông Phước đưa đi nơi khác để tra tấn, ép trả tiền.

Đến khoảng 20 giờ 9.1, gia đình nhận được tin ông Phước được xe taxi chở đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch.

Dù đã được các bác sĩ cố gắng cứu chữa, nhưng các tổn thương trên cơ thể quá nặng, ông Phước được xác định tử vong lúc 3 giờ sáng 10.1. Theo chẩn đoán từ nơi điều trị, ông Phước nhập viện với chấn thương sọ não nặng, chấn thương vùng bụng và chẩn đoán vỡ gan. Ngoài ra, trên người ông còn nhiều vết trầy xước. 

Được biết, trước đó do 2 người cháu của ông Phước có chơi đá gà và thua của đối tượng Đỗ Ngọc Lắm 100 triệu đồng. Sau đó ông Phước đứng ra nhận trả nợ thay cho 2 cháu. Đến tháng 12.2018, đối tượng Lắm đến nhà xiết nợ của ông Phước một chiếc xe bán tải. Tuy nhiên, do 2 đứa cháu vay nóng ăn thua đen đỏ nên lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ cứ thế tăng dần và băng nhóm của Lắm tiếp tục tìm cách uy hiếp gia đình ông Phước trả nợ và ra tay tra tấn khiến ông Phước tử vong.

Hiện Cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Tính đến chiều 10.1, Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng trong số này và tiếp tục truy bắt 4 đối tượng còn lại.    

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc