Liên quan đến 152 nghi bỏ trốn tại Đài Loan (Trung Quốc): Vì sao Công ty Twin Bright chưa bị xử phạt?

VHO-Sở Du lịch Hà Nội đã có báo cáo chính thức số 297 /BC-SDL về kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel (Công ty Golden Travel) và Công ty TNHH Twin Bright. Theo đó, Công ty Golden Travel bị xử phạt hành chính 48,5 triệu đồng đồng thời bị tước Giấy phép LHQT với thời hạn 9 tháng.

Liên quan đến 152 nghi bỏ trốn tại Đài Loan (Trung Quốc): Vì sao Công ty Twin Bright chưa bị xử phạt? - Anh 1

Những du khách Việt Nam bỏ trốn bị Đài Loan bắt giữ

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Công ty Twin bright hiện lại chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Vì sao vậy?

Để làm rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Văn Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Công Huy, Chánh thanh tra sở Du lịch Hà Nội. Ông Huy cho biết theo giải trình của ông Lê Thanh Tùng, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Twin Bright thì có quen biết với một người tên Đức qua một người bạn tên Hùng nhưng ông Tùng đều không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ nhà của cả hai người này ở đâu chỉ biết số điện thoại. Sau đó, qua điện thoại, ông Đức có nhờ ông Tùng cho xin bản photo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Công ty Twin Bright và sau đó nhờ ông Tùng kí vào bản Đức 1 bản phôtô Giấy phép Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Twin Bright và được ông Lê Thanh Tùng đồng ý. Sau khoảng 10 ngày, ông Đức gửi vào email của ông Lê Thanh Tùng bản Hợp đồng số: HST-181812/HĐKQ ngày 16.12.2018 giữa Công ty Twin Bright và Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ quốc tế (địa chỉ: Số 162/20 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để nhờ ông Lê Thanh Tùng ký và đóng dấu. Mặc dù chỉ là quen biết qua một người khác và không biết rõ ông Đức cũng như thông tin cá nhân của ông Đức và bản Hợp đồng này để làm gì nhưng ông Tùng vẫn ký, đóng dấu Công ty TNHH Twin Bright sau đó chụp lại và gửi qua zalo cho ông Đức.

Ông Vũ Công Huy cho biết, qua lời tường trình này của ông Tùng, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội đánh giá có nhiều dấu hiệu nghi vấn, chưa rõ ràng cần tiếp tục được điều tra làm rõ vai trò của ông Tùng và các cá nhân có liên trong vụ việc này thế nào? Có thật chỉ do quen biết, nể nang mà đặt bút ký hay có sự thỏa thuận nào khác giữa các bên? Hiện nay, các cơ quan chức năng chưa  xác định được những cá nhân liên quan đến lời tường trình của ông Tùng. Ngoài ra, liên quan đến vụ việc lần này, do Công ty Twin Bright có ngành nghề kinh doanh là quảng cáo, truyền thông. Công ty Twin Bright không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, không đủ điều kiện kinh doanh lữ hành, không hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Do vậy, Thanh tra Sở Du lịch đã có văn bản gửi Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc xác minh làm rõ. Sau khi có kết quả của cơ quan Công an, Thanh tra sở sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin riêng của Văn Hóa, ngày 29.12.2018, Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội đã có giấy mời bà Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Golden Travel và ông Lê Thanh Tùng, Tổng Giám đốc công ty Twin Bright đến làm việc về các vấn đề liên quan đến 152 du khách bị nghi bỏ trốn tại Đài Loan. Trước đó, Thanh tra sở Du lịch Hà Nội cũng đã ra quyết định xử phạt 48,5 triệu đồng và tước Giấy phép KDLH quốc tế 9 tháng đối với Công ty Golden Travel. Đồng thời, Thanh tra sở Du lịch cũng có công văn số 1098/SDL-TTr về việc chuyển hồ sơ vụ việc của hai công ty trên đến Công an thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

TẠ ĐÌNH DŨNG

Ý kiến bạn đọc