Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Huy động hơn 500 chiến sĩ công an giúp dân sơ tán ra khỏi vùng ngập lụt

Thứ Hai 10/12/2018 | 21:14 GMT+7

VHO- Từ chiều tối ngày 9.12 đến trưa ngày 10.12, hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng các lực lượng khác tại các địa phương bị ngập lụt nặng trên địa bàn tỉnh để cứu hộ cứu nạn, sơ tán và di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời túc trực tại các vị trí bị ngập lụt để điều tiết, phân luồng giao thông. 

cuu ho 1-tre em
 Đưa trẻ em ở vùng ngập sâu đi sơ tán

Từ chiều tối ngày 9.12 đến trưa ngày 10.12, lực lượng công an, quân đội tỉnh Quảng Nam đã thức trắng đêm, huy động các phương tiện như xe lội nước, ca nô để sơ tán,  di chuyển dân và tài sản ở các xã ngập lụt sâu tại TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Thăng Bình lên vùng cao ráo, an toàn.

Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 550 cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng với lực lượng quân đội, dân quân địa phương túc trực tại các điểm ngập lụt, đến những nơi bị cô lập xã Tam Đàn, Tam An (huyện Phú Ninh), xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) để sơ tán dân ra khỏi vùng ngập sâu. 

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến ngày 10.12, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương TP Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, Phú Ninh  tổ chức sơ tán 1.830 hộ dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. 

Ghi nhận tại ngã 3 Kỳ Lý (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông (CSGT), quân đội, dân quân tự vệ túc trực thường xuyên từ chiều tối ngày 9.12,  dùng các phương tiện lội nước chuyên dụng, ca nô, bo bo đưa người dân bị ngập sâu các xã Tam Đàn, Tam An (huyện Phú Ninh), Tam Thăng (TP Tam Kỳ) về trụ sở của Phòng CS cơ động tỉnh. Đồng thời cung cấp lương thực, mì tôm cho người dân. 

cuu ho 2-so tan dan nga 3 Ky Ly
Lực lượng chức năng sơ tán dân tại ngã 3 Kỳ Lý trong cơn mưa trưa ngày 10.12

Nhiều xã ở huyện Thăng Bình như Bình Trung, Bình Tú, Bình An… bị ngập nặng từ chiều ngày 9.12. Chính quyền địa phương đã vận động, di dời hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã điều ca nô và phương tiện cứu hộ vào các vùng bị ngập nặng để giúp dân di dời trong cơn mưa xối xả.

cuu ho 3-xe loi nuoc
Huy động xe lội nước, canno đưa người dân đến nơi an toàn

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam hiện vẫn  túc trực tại một số điểm bị ngập sâu trên Quốc lộ 1 (QL1) qua địa bàn Quảng Nam,…để hướng dẫn, điều tiết ô tô đi lên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hoặc di chuyển theo tuyến đường ven biển 129.

Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, đêm ngày 10.12 tại các địa phương Quảng Nam vẫn tiếp tục có mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đến ở vùng miền núi từ 30-60mm, có nơi trên 80mm; đồng bằng ven biển và trung du phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.  Đề phòng cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Sông Tam Kỳ có lũ trên báo động III và đang dao động ở mức cao,… Hiện tại, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên diện rộng, nước có khả năng dâng cao hơn.

cuu ho 4-ca no
 Nước lũ mênh mông và có khả năng dâng cao hơn tại nhiều địa phương ở Quảng Nam trong đêm 10.12

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường ứng trực 24/24 giờ, phân công lực lượng bám sát địa bàn, nhất là vùng lũ để hướng dẫn giao thông và tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp dân tránh lũ an toàn.

 Đến thời điểm này tại Quảng Nam đã có hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Nạn nhân đầu tiên là ông Ngô Bình ( 54 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ). Vào khoảng 21 giờ tối ngày 9.12, khi về đến đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ) thì tuyến đường này bị ngập nước sâu, xe bị chết máy nên ông Bình dắt xe lên lề, đi bộ về. Không may bị trượt chân ngã xuống mương nước, bị nước cuốn trôi. Dù đã huy động lực lượng tìm kiếm từ tối ngày 9.12 đến sáng 10.12 nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. 

cuu ho 5-hai nan nhan

Đã có hai nạn nhân ở Quảng Nam bị lũ cuốn trôi mất tích

Nạn nhân thứ hai là bà Nguyễn Thị Hoa ( SN 1952, trú xã Bình Quý, Thăng Bình), bán bún tại chợ Bình Phục (huyện Thăng Bình). Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10.12, bà Hoa đạp xe cố vượt cuốn. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nạn nhân tại đồng ruộng, đoạn giáp ranh giữa xã với thị trấn Hà Lam (Thăng Bình). 

KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top