Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Mưa lớn, nhiều địa phương ngập sâu trong nước

Thứ Hai 10/12/2018 | 00:08 GMT+7

VHO- Sau Đà Nẵng, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam cũng bắt đầu rơi vào tình trạng ngập sâu, nước lũ cục bộ. Nhiều nơi trên quốc lộ bị chia cắt do ngập sâu. Tuyến đường từ Đà Nẵng về phố cổ Hội An nhiều đoạn bị chia cắt vì nước ngập khiến xe đưa đón khách du lịch ra-vào sân bay Đà Nẵng để đến Hội An bị hủy bỏ vì không lưu thông được. 

Tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), đến chiều tối ngày 9.12, nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp... bị ngập sâu hơn nửa mét. Tại một số khu vực dân cư nước đã tràn vào nhà. Việc lưu thông trên địa bàn rất khó khăn; xe máy, ô tô bị ngập trong nước, chết máy. tại một số địa bàn dân cư, nước đã tràn vào nhà dân.

lũ trên đường nguyễn du-tam kỳ
Nước trên tuyến đường Nguyễn Du-Tam Kỳ vào tối ngày 9.12

Đến khoảng 23 giờ ngày 9.12, nhiều khu vực nhà dân ở Tam Kỳ, Phú Ninh, Đại Lộc, Núi Thành,...(Quảng Nam) đã bị ngập lũ, nhiều diện tích sản xuất hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân bị hư hại do ngập lũ, mưa lớn. Tại thôn An Thọ ( xã Tam An, huyện Phú Ninh), người dân ở đây đã phải kêu gọi cứu hộ trên mạng xã hội vì nước lên rất nhanh, nhiều nhà bị cô lập. 

vùng sản xuất rau ở đại lộc bị hư hại

 Vùng trồng rau của nông dân huyện Đại Lộc bị ngập nước hư hỏng. Ảnh CTV

Mưa lớn bất ngờ và kéo dài từ tối ngày 8.12 đến tối ngày 9.12 vẫn chưa dứt khiến mực nước lũ trên các sông ở Quảng Nam lên cao. Tại sông Bàn Thạch (TP Tam Kỳ), nước dâng cao cuốn trôi hơn 40 lồng bè nuôi cá diêu hồng của hộ anh Nguyễn Xuân Ngọc (TP Tam Kỳ), nhiều bè mắc lại ở gầm cầu, bị bèo, nước lũ ngập tấp vào khiến cá chết hàng loạt. Ước tính thiệt hại gần 3 tỉ đồng. 

lũ-bè cá trôi sông bàn thạch

Hơn 40 lồng bè nuôi cá ở sông Bàn Thạch bị nước cuốn trôi- Ảnh: CTV

Tại TP. Hội An, đến chiều ngày 9.12, nhiều tuyến đường trung tâm đã ngập cục bộ. Các tuyến đường trong khu phố cổ nước đã mấp mé vào nhà dân. Tuyến đường từ sân bay Đà Nẵng đi Hội An cũng bị ách tắc, "rối loạn" vì nhiều đường ở Đà Nẵng và Hội An bị ngập. Nhiều xe du lịch đưa đón khách tham quan,  đón khách từ sân bay Đà Nẵng về Hội An hoặc đưa khách từ Hội An ra sân bay Đà Nẵng phải hủy bỏ, hoặc mất rất nhiều thời gian để tìm đường đi khác, di chuyển khách bằng nhiều phương tiện,...Cuộc sống sinh hoạt, việc kinh doanh, tham quan của người dân và du khách xáo trộn rất nhiều. 

lũ-du khách tham quan hội an trong mưa

Du khách tham quan Hội An trong cơn mưa lớn ngày 9.12

Đến tối ngày 9.12, nhiều vùng thấp lũ ở Hội An, khu vực phố cổ nước lũ bắt đầu dâng. Xe máy không di chuyển được. Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam thì lượng mưa vẫn đang rất lớn. Lượng mưa đo được tại Trạm Thuỷ văn Hội An từ 16 giờ -19 giờ ngày 9.12 là 123mm, từ 19 giờ-22 giờ là 74mm. Mực nước lụt cục bộ tại Hội An lúc 22 giờ là 1,17m (trên báo động I là 0,17m). Diễn biến mưa lớn trong đêm ngày 9.12 và ngày 10.12 vẫn còn phức tạp. Với tình hình này thì khả năng ngập lũ khu phố cổ là rất lớn. 

lũ-tuyến đường đến điểm tham quan rừng dừa

Nước ngập trên tuyến đường đi đến điểm tham quan rừng dừa Bảy Mẫu- Cẩm Thanh-Hội An

Nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ (QL) 1 bị ngập nặng, giao thông tê liệt do mưa lớn, nước dâng băng qua đường chia cắt lưu thông. 
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tình trạng này bắt đầu từ khoảng 18 giờ ngày 9.12, mưa lớn liên tục khiến  một số vị trí trên tuyến QL1 qua các xã Bình Trung, Bình An ( huyện Thăng Bình), huyện Quế Sơn ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông được. Đơn vị đã cử lực lượng trực chiến trên đường để đảm bảo an toàn giao thông, không cho người dân băng qua. Đồng thời, hướng dẫn phân luồng giao thông để hướng dẫn ô tô lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục lưu hành.

lũ-xe ách tắc

Nước ngập ở một số tuyến đường từ Đà Nẵng-Hội An khiến xe đưa đón khách tham quan bị ảnh hưởng, ách tắc

Một số tuyến QL khác cũng đang ngập sâu từ 20-30 cm, xe vẫn lưu thông như tại lý trình km0+700; lý trình km1+250 (QL14E), hai bên lề tuyến ĐT603 
Một số vị trí tỉnh lộ (ĐT) hiện đã ngập sâu khoảng 40-60cm, xe máy và phương tiện thô sơ không thể qua lại, gây ách tắc như tại lý trình km1+550 (nút giao Thương Tín, đoạn đi về Hội An) thuộc tuyến ĐT607B;  lý trình km7+500 - km8+400, km5+100 - km5+200 trên tuyến ĐT615,..

lũ-vào-nhà

Nước bắt đầu ngập vào nhà dân ở Quảng Nam

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&DT) tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi tới các trường học cho phép học sinh toàn tỉnh được nghỉ học ngày 10.12. 
Những ngày tiếp theo,  giao cho trưởng Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quyết định, tùy vào tình hình thời tiết ở mỗi địa phương. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường phải có kế hoạch dạy bù kịp thời ngay sau khi mưa, lũ tan để đảm bảo chương trình năm học 2018- 2019.   

Box: Theo thông báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 8 đến 13 giờ ngày 9.12) tại vùng núi phía tây bắc phổ biến 110 - 140mm; vùng núi phía tây nam phổ biến 30 - 70mm; vùng trung du và vùng đồng bằng ven biển phổ biến 150 - 250mm, có nơi cao hơn như: Thăng Bình 253mm, Xuân Bình 289mm. Dự báo, đêm ngày 9.12 và ngày 10.12, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 24 giờ tới tổng lượng mưa phổ biến như sau: các địa phương vùng núi phổ biến 30 - 60mm, có nơi hơn 80mm; đồng bằng ven biển và trung du phổ biến 100 - 150mm, có nơi hơn 180mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, các xã phía tây huyện Núi Thành; ngập úng tại vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An và thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành).


KHÁNH CHI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top