Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Vụ cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Hiệu trưởng thiếu kinh nghiệm, hạn chế năng lực quản lý

Thứ Hai 03/12/2018 | 22:37 GMT+7

VHO- Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 3.12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, việc Hiệu trưởng của Trường yêu cầu các học sinh đã tát bạn làm phiếu “khảo sát” thể hiện thiếu kinh nghiệm và hạn chế về năng lực quản lý.

Trước đó, ngày 23.11, báo chí đăng tải thông tin về việc em H.L.N., học sinh lớp 6 Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) nói tục trong giờ ra chơi bị cô giáo chủ nhiệm cho 23 bạn học sinh trong lớp mỗi người tát 10 cái, cô chủ nhiệm là người tát thứ 231. Ngay sau đó, ngày 24.11, Hiệu trưởng Nhà trường Phạm Thị Lệ Anh và Ban Giám hiệu đã mời 23 học sinh tham gia tát bạn và trả lời 18 câu hỏi liên quan đến vụ việc. Theo bà Anh, đây là phiếu khảo sát để tìm hiểu vụ việc một cách khách quan, nhưng điều đáng nói là các phiếu đều ghi rõ họ, tên học sinh và hầu hết các câu trả lời đều có lợi cho cô giáo chủ nhiệm.

Nội dung trả lời của học sinh được cho Hiệu trưởng là phiếu “khảo sát”

Tại buổi họp báo, một lần nữa Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhắc lại quan điểm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khi tiếp xúc cử tri tại Bình Định. Bộ trưởng đã nêu rõ từ việc một số em học sinh chưa ngoan, còn nói tục chửi bậy, mà giáo viên đưa ra quy định cho các bạn tát là không thể được, đó là phương pháp phản sư phạm, bị xã hội lên án. Vụ việc đã được cơ quan công an khởi tố. Tuy nhiên gần đây, báo chí phản ánh Hiệu trưởng Nhà trường đã yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi để “khảo sát” vụ việc này. 
“Trước một sự việc đã rõ ràng, giáo viên chủ nhiệm vi phạm đạo đức nhà giáo, đáng ra cần phải báo cáo để xử lý nghiêm thì Hiệu trưởng Nhà trường lại thực hiện một việc làm rất phản giáo dục là yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi để thực hiện khảo sát. Điều này cho thấy Hiệu trưởng và Ban giám hiệu đã yếu kém kinh nghiệm và hạn chế về năng lực quản lý.  Chúng tôi yêu cầu Sở GD&ĐT Quảng Bình phối hợp với UBND huyện phải chỉ đạo xử lý nghiêm báo cáo với Bộ GD&ĐT”, bà Nguyễn Thị Nghĩa cho hay.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trả lời tại buổi họp báo

Về việc triển khai chương trình phổ thông mới, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, đến thời điểm này đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để bảo đảm thực hiện chương trình trong thời gian tới. Bộ cũng đã ban hành Đề án về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên. Chương trình giáo dục phổ thông đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất để xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan và báo cáo Quốc hội. Trong tháng 12, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về chương trình phổ thông mới và sẽ thông tin chi tiết chương trình.

QUỲNH HOA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top