Trưng bày nhiều bản đồ, tư liệu quý tại Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn-TP.HCM

VHO-Đến với Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định –Thành phố Hồ Chí Minh, khách tham quan sẽ có dịp được thưởng lãm nhiều bản đồ cổ quý báu qua các giai đoạn lịch sử phát triển và hình thành của vùng đất này. Đặc biệt trong đó có 5 bản đồ gốc về chiến sự thực dân Pháp tấn công Sài Gòn từ 1859-1863.

Sáng 30.11, tại đường sách TP.HCM đã diễn ra Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định- Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2018). Tuần lễ là dịp giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa của vùng đất này cho các thế hệ mai sau với nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn như triển lãm bản đồ cổ, hình ảnh và sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh từ khi thành lập đến nay. 

Trưng bày nhiều bản đồ, tư liệu quý tại Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn-TP.HCM - ảnh 1

Du khách chiêm ngưỡng các bức ảnh quý về Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh tại Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm 

Với hơn 320 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh trải qua những thăng trầm trong các giai đoạn lịch sử, từng bước khẳng định được giá trị của mình với những bản sắc riêng biệt trong phát triển đô thị cũng như sự phong phú của các giai tầng kiến trúc.

Trưng bày nhiều bản đồ, tư liệu quý tại Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn-TP.HCM - ảnh 2

Tuần lễ là dịp giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa của vùng đất này cho các thế hệ trẻ

Từ buổi đầu lịch sử, những bước chân của lớp lớp lưu dân người Việt đến vùng sông nước phương Nam chinh phục thiên nhiên, mở rộng bờ cõi…Trong cuộc trường chinh mở đất, mở nước vĩ đại đó, năm 1698 được xem là cột móc lịch sử thành lập Sài Gòn. Mùa xuân năm 1698, Thống soái Nguyễn Hữu Cảnh, được Chúa Nguyễn phong làm Kinh lược sứ lãnh thổ miền Đông đã lập ra phủ Gia Định với 2 huyện Phước Long (xứ Đồng Nai, có dinh Trấn Biên) và Tân Bình (từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ, có dinh Phiến Trân). Đây cũng là cột mốc được lấy làm năm khai sinh vùng Sài Gòn- TP.HCM ngày nay.

Trưng bày nhiều bản đồ, tư liệu quý tại Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn-TP.HCM - ảnh 3

Tại lễ khai mạc ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nhấn mạnh: Với lịch sử hơn 320 năm hình thành và phát triển, trải qua những thăng trầm lịch sử, đã từng bước khẳng định bản sắc riêng của một thành phố trẻ, năng động, hiện đại, nghĩa tình. Thành phố đã trải qua 2 cuộc kháng chiến đầy cam go và gian khổ và đỉnh cao của hai cuộc kháng chiến là chiến dịch Hồ Chí Minh vào ngày 30.4.1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và đến năm 1976, thành phố được vinh dự  mang tên Bác. Với lịch sử hình thành và phát triển 320 năm, nhưng vẫn còn rất trẻ so với chiều dài của lịch sử đất nước. Ngày nay thành phố đang phấn đấu trở thành đô thị thông minh, mang trong mình sự năng động, mạnh mẽ để vươn tới những tầm cao mới, tiếp tục “Cùng cả nước, vì cả nước “cho một đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển, sánh vai cùng với bạn bè thế giới.

Trưng bày nhiều bản đồ, tư liệu quý tại Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn-TP.HCM - ảnh 4

Nhiều tấm bản đồ cổ về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh được trưng bày tại Triển lãm sách

Tuần lễ sách kỷ niệm 320 năm Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định-TP.HCM mang đến cho du khách trong và ngoài nước dịp được thưởng lãm nhiều bản đồ cổ và những hình ảnh về Sài Gòn xưa qua các bước ảnh panaroma, các tấm bản đồ cổ Sài Gòn qua các giai đoạn 1799, 18600, 1870,1875,1882, 1898,1911, 1920… trong đó có 5 bản gốc về chiến sự Pháp tấn công Sài Gòn từ năm 1859 đến 1863. Bên cạnh đó, còn trưng bày giới thiệu những tựa sách về các giai đoạn hình thành và phát triển của Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh với ba chủ đề chính gồm; Lịch s -địa lý-văn hóa; Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh qua hai cuộc kháng chiến và cuối cùng là Văn Học- tản văn.

HIẾU NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc