Chưa đưa vào sử dụng, đường đi bộ sàn gỗ ven sông Hương đã “hứng” rác

VHO- Mặc dù tuyến đường đi bộ lát sàn gỗ lim ven sông Hương (TP Huế) chưa được đưa vào sử dụng nhưng mỗi ngày đêm đã có hàng nghìn người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ đã xả rác bừa bãi ngay trên các lối đi và những hạng mục khác của con đường này, gây phản cảm và ảnh hưởng đến mỹ quan của một địa điểm du lịch.

Chưa đưa vào sử dụng, đường đi bộ sàn gỗ ven sông Hương đã “hứng” rác - Anh 1

 Con đường đi bộ lát sàn gỗ ven sông Hương vẫn chưa được nghiệm thu và bàn giao

 Được khởi công xây dựng từ đầu năm 2018, dự kiến cuối tháng 10 này, dự án cầu đi bộ 64 tỉ đồng ven bờ Nam sông Hương sẽ được nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Con đường đi bộ này từng là tâm điểm của dư luận khi sử dụng vật liệu gỗ lim nhập từ Nam Phi để lát sàn. Những ngày vừa qua, dù chưa khai trương nhưng đã có rất đông người dân và du khách “check-in” trên tuyến đường này. Đặc biệt là vào mỗi buổi tối đều đông nghịt người đi bộ hóng gió, tham quan và trải nghiệm không gian gần mặt nước của con sông ở trung tâm TP Huế.

Mặc dù đây là tín hiệu đáng mừng, khi chính quyền địa phương muốn tạo một điểm đến thu hút khách du lịch, nhưng thực tế là nhiều điểm nghỉ chân và các lối đi dọc con đường này đã phải hứng nhiều rác thải từ du khách. Theo ghi nhận, rác thải chủ yếu là những cốc nhựa và túi ni-lông đựng thức ăn của những vị khách đến tham quan, chủ yếu là giới trẻ. Tình trạng xả rác này thường diễn ra vào ban đêm, đến sáng hôm sau vẫn còn lộn xộn, nhếch nhác giữa các bậc cấp và lối đi. Bà Nguyễn Thị Minh, một cán bộ hưu trí đi bộ thể dục buổi sáng, phàn nàn rằng, con đường là điểm đến du lịch của Huế mà các bạn trẻ lại đang làm xấu xí, rác thải nhếch nhác từ bậc cấp dừng chân, xung quanh ghế ngồi nghỉ cho đến lối đi.

Chưa đưa vào sử dụng, đường đi bộ sàn gỗ ven sông Hương đã “hứng” rác - Anh 2

 Rác thải dọc các bậc cấp dẫn xuống đường đi bộ ven sông Hương

Một số người thì cho rằng không chỉ là sự vô ý thức của các bạn trẻ, mà ngành môi trường địa phương vẫn không sát sao trong vấn đề vệ sinh này, khiến có lúc rác thải để một thời gian dài trên đường đi bộ. Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Việt Bằng, Phó ban Quản lý Dự án KOICA, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Huế cho biết, việc để rác thải lộn xộn ở đường đi bộ ven sông Hương, trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công, bởi hiện nay công trình vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao chính thức. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công chắn lại các lối đi xuống đường đi bộ để hạn chế người dân; đồng thời phải thường xuyên xử lý, dọn dẹp rác thải ở dọc các hạng mục của công trình. Sau khi dự án được bàn giao cho UBND TP Huế quản lý (dự kiến vào đầu tháng 11 tới), thì địa phương sẽ có giải pháp để xử lý về tình trạng rác thải.

 THÙY AN

Ý kiến bạn đọc